Bà Clinton thừa thắng xông lên

Thứ năm, 29/09/2016 09:47

(Cadn.com.vn) - Bà Clinton đang tìm cách giữ vững khoảng cách dần cách biệt hơn với ông Trump, tiếp tục đẩy đối thủ về trạng thái phòng thủ, một ngày sau khi giành ưu thế trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình vào tối 26-9.

Người dân theo dõi cuộc tranh luận trên truyền hình giữa bà Clinton và ông Trump tại một quán cà phê ở Canberra, Australia. Ảnh: AP

Ngày 28-9, một ngày sau cuộc tranh luận trực tiếp nảy lửa với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang tỏ ra thừa thắng xông lên khi tiếp tục cáo buộc đối thủ là “kẻ tinh ranh phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc và trốn thuế”.

Trong khi ông trùm bất động sản vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh xấu xí của mình khi lặp lại ý kiến cho rằng, cựu hoa hậu Hoàn vũ Alicia Machado – người mà ông từng gọi là “hoa hậu lợn” vẫn thừa cân quá mức, bà Clinton cố gắng lợi dụng sơ hở này của đối thủ để công kích với những tranh luận mạnh mẽ.

Đáp trả, ông Trump cảnh báo sẽ “tấn công dữ dội” nhằm vào đối thủ trong lần đối đầu tiếp theo, chú trọng vụ bê bối tình ái của chồng bà Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton. “Tôi có thể tấn công bà ấy mạnh mẽ hơn trong những cách nhất định. Tôi nới lỏng vì tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của bất cứ ai”, ông Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Fox & Friends” của kênh Fox News.

Trước các phóng viên, khi bà Clinton chỉ trích ông Trump về những phát biểu miệt thị đối với phụ nữ, vị tỷ phú này đáp trả khi nói rằng: “Tôi đã có thể tấn công bà ấy về vụ bê bối tình ái của chồng, nhưng tôi quyết định không nên làm điều đó bởi vì con gái bà ấy cũng có mặt ở trong khán phòng”. Ông Trump ca ngợi chính mình vì đã không tấn công bà Clinton trong các cuộc tranh luận về vụ bê bối tình ái rúng động Nhà Trắng này. Tuy nhiên, vị tỷ phú cảnh báo có thể đi theo kiểu tấn công này trong tương lai.

Ngay lập tức, bà Clinton bác tuyên bố này của ông Trump, nói rằng, “ông ấy có thể chạy đua theo cách ông ấy chọn”. Trên thực tế, tỷ phú Trump cũng có mối quan hệ ngoài luồng với bà Marla Maples khi chưa ly hôn với người vợ đầu tiên Ivana Trump. Bà Marla Maples sau đó trở thành vợ thứ hai của ông Trump. Tuy nhiên, cuối cùng, ông Trump ly hôn bà Maples và kết hôn với người vợ hiện tại, Melania Trump.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc tranh luận, ông Trump tìm cách làm chệch hướng những lời chỉ trích về sự yếu thế của ông trong cuộc tranh luận trước bà Clinton, nói rằng, người điều khiển cuộc tranh luận, Lester Holt của NBC News có những “câu hỏi rất không công bằng” với ông và thậm chí đưa cho ông micro “rất tệ”. “Tất nhiên, tôi không muốn tin vào thuyết âm mưu, nhưng rõ ràng bà Clinton được tạo điều kiện hơn”, ông Trump nói.

Cuộc so găng đầu tiên giữa bà Clinton, người xông pha hàng thập niên qua trên chính trường, và ông Trump, nhân vật nổi tiếng trong kinh doanh lần đầu tiên lấn sân chính trị, đã thu hút một lượng khán giả kỷ lục. Số liệu của nhà cung cấp dữ liệu Nielsen công bố hôm 28-9 cho thấy, hơn 84 triệu người theo dõi cuộc tranh luận này trên truyền hình Mỹ, phá kỷ lục thiết lập 36 năm trước giữa hai ứng viên tổng thống Jimmy Carter, Ronald Reagan (80,6 triệu người xem).

Tuy nhiên, đây chỉ là thống kê những người theo dõi cuộc tranh luận được tường thuật trực tiếp trên 13 kênh truyền hình Mỹ. Trên thực tế, con số này chắc chắn cao hơn nhiều. Theo Nielsen, nhiều người xem không chuyển kênh trong suốt cuộc tranh luận kéo dài 98 phút.

Khả Anh

Chính phủ Mỹ nguy cơ đóng cửa

Thượng viện Mỹ ngày 28-9 bác bỏ dự luật cấp kinh phí chi tiêu tạm thời cho hoạt động của chính phủ liên bang, động thái khiến chính phủ Mỹ một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ “đóng cửa” trong sức nóng của chiến dịch tranh cử tổng thống.

Theo AFP, dự luật trên chỉ nhận được 45 phiếu trong khi cần có 60 phiếu ủng hộ cần thiết theo luật định để kết thúc phần thảo luận và đưa ra bỏ phiếu thông qua tại Thượng viện. Năm tài khóa của Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 30-9 tới và nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật trên - hoặc trong trường hợp này - mở rộng mức chi tiêu hiện tại, cho đến trước nửa đêm 30-9, một số cơ quan chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa do hết ngân sách hoạt động.

T.Nguyên